5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3

- Advertisement -

Ngày 05/8/2022, Học viện ANND phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình. Tham dự có Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải – Phó giám đốc Học viện ANND; Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Nghị – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Học viện ANND và Công an tỉnh Quảng Bình.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Lễ Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khóa 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khóa 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình có 49 học viên, được chiêu sinh nhập học vào tháng 10/2021. Học viên tham gia lớp học là những cán bộ, chỉ huy của Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các học viên đều có đủ tiêu chuẩn, điều kiện học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng.

Lớp đào tạo được tổ chức theo chương trình Cao cấp lý luận chính trị của Bộ Công an trên cơ sở khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Quá trình đào tạo, học viên của lớp học được trang bị kiến thức của 19 môn học trong chương trình, gồm: Triết học Mác – Lênin; kinh tế chính trị Mác – Lênin; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục QP – AN; quan hệ quốc tế; chính trị học; khoa học lãnh đạo; Nhà nước và pháp luật; lý luận và pháp luật về quyền con người; quản lý kinh tế; kinh tế phát triển; tôn giáo và tín ngưỡng ..v.v..

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Lãnh đạo Học viện ANND, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các học viên nhận Bằng Cao cấp lý luận chính trị.
Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Lãnh đạo Học viện ANND, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các học viên nhận Bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Trong mỗi môn học, ngoài việc bổ sung kiến thức theo khung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học viên còn được trang bị bổ sung các chuyên đề đặc thù của lực lượng Công an, như: CAND phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin; bảo đảm ANTT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh trong CAND. Bên cạnh đó các học viên còn được đi thực tế, giúp học viên củng cố, vận dụng những kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo vào công tác thực tiễn.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế giảng.
Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Đại diện học viên lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khóa 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ quỹ tấm lòng vàng Học viện ANND.

- Advertisement -

Kết thúc lớp đào tạo có 49 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 37/49 học viên xếp hạng loại giỏi, chiếm 75,51%. Học viên Trung tá, Đội trưởng Trần Thị Nối, đơn vị PX03 được Giám đốc Học viện ANND tặng Giấy khen về thành tích học tập cao nhất khóa học; 04 học viên được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng trường lớp và 01 tập thể, 01 cá nhân được Giám đốc Học viện tặng giấy khen có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức lớp học.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải – Phó giám đốc Học viện ANND trao giấy khen của Giám đốc Học viện ANND cho các học viên đạt thành tích cao trong khóa học và xây dựng trường lớp.
Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải – Phó giám đốc Học viện ANND 01 tập thể, 01 cá nhân được Giám đốc Học viện tặng giấy khen có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức lớp học.
Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong tổ chức lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải – Phó Giám đốc Học viện ANND đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ – Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo – Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an các đơn vị, địa phương có học viên theo học đã giúp đỡ, tạo điều kiện để lớp học diễn ra thành công tốt đẹp.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải – Phó giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ bế giảng.

Đồng chí Phó giám đốc Học viện cũng mong muốn trong thời gian tới khi trở về đơn vị công tác các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học để trau dồi bản lĩnh, tư tưởng chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình. Đồng thời, mong muốn Học viện ANND sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị để có thể tổ chức thành công các khóa đào tạo cao cấp chính trị theo chỉ tiêu mà Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an đã tin tưởng giao cho Học viện ANND.

Bế giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, Khóa 3Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ bế giảng.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập, cùng với kinh nghiệm của bản thân, học viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác Công an, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, luôn tu dưỡng về phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, luôn vững vàng trước những cám dỗ, suy thoái về đạo đức và tiếp tục học tập, tu dưỡng./.

Trần Tuấn – Việt Hùng

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/be-giang-lop-dao-tao-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-tap-trung-khoa-3/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm