6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội đàm và ký biên bản hợp tác giữa Hải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

- Advertisement -

(Thời sự) – Ngày 9/8, tại TP. Đồng Hới, Cục Hải quan Quảng Bình và Hải quan tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác. Dự buổi ký kết có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội đàm và ký biên bản hợp tác giữa Hải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm MuộnĐồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo Hải quan hai tỉnh

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2015 đến nay cũng như tình hình hợp tác giữa hải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Riêng Hải quan Quảng Bình đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử đạt 99,99%; thu ngân sách Nhà nước qua thuế điện tử hàng năm đạt 96%. Về công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, Cục Hải quan Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ, xử lý 700 vụ vi phạm; trong đó có 145 vụ bắt giữ ma túy, pháo các loại…
 
Về tình hình hợp tác, từ năm 2015 đến nay, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, nhất là đại dịch Covid-19 nên việc hội đàm luân phiên giữa hải quan hai tỉnh bị gián đoạn. Mặc dù vậy, việc thăm hỏi, cung cấp thông tin giữa hai đơn vị vẫn được duy trì thông qua hình thức điện đàm, văn bản… góp phần giúp hải quan hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của hai tỉnh. 

Hội đàm và ký biên bản hợp tác giữa Hải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm MuộnCác đại biểu dự hội đàm

Riêng ở cấp chi cục, hoạt động giao ban, thăm hỏi gữa các cặp cửa khẩu Cha Lo-Na Phàu; Cà Roòng-Noọng Ma vẫn được tổ chức hàng năm với 12 cuộc giao ban định kỳ và nhiều lần gặp gỡ, thăm hỏi nhân các dịp lễ, tết. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác, phối hợp quản lý có hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi đối với việc lưu thông hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu. Năm 2022, nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam-Lào, hải quan hai tỉnh đã nối lại các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. 
 
Trong cuộc hội đàm, hai bên cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế tác động đến hoạt động của hải quan hai tỉnh, đồng thời đề xuất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, như: Tiếp tục duy trì việc định kỳ tổ chức hội đàm luân phiên giữa Hải quan Quảng Bình-Khăm Muộn 2 năm/lần; hội nghị giao ban 6 tháng/lần giữa hải quan các cặp cửa khẩu biên giới đường bộ; thực hiện chiến lược cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh… 

Hội đàm và ký biên bản hợp tác giữa Hải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm MuộnHải quan hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký biên bản hợp tác

Hải quan tỉnh Quảng Bình và Hải quan tỉnh Khăm Muộn đã ký biên bản hợp tác với các nội dung, như: Thường xuyên trao đổi về các chính sách pháp luật hải quan; tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách thủ tục hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh; giúp đỡ lẫn nhau trong đào tạo tiếng Việt Nam, tiếng Lào…
X.V 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202208/hoi-dam-va-ky-bien-ban-hop-tac-giua-hai-quan-hai-tinh-quang-binh-va-kham-muon-2202664/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm