6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phá chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn, liên quan đến 24 đối tượng, số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 80 tỷ đồng

- Advertisement -

Ngày 2/11/2022, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn, triệu tập, đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 24 tượng hoạt động đánh bạc, tạm giữ hình sự 14 đối tượng.

Trước đó, vào ngày 9/10/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an TP. Đồng Hới, Công an huyện Bố Trạch, Công an huyện Tuyên Hóa, Phòng PA05 và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng chia thành 14 tổ công tác với khoảng hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đấu tranh chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Phá chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn, liên quan đến 24 đối tượng, số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 80 tỷ đồngCác đối tượng liên quan bị tạm giữ để làm rõ.

Tại địa bàn TP. Đồng Hới, Ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, triệu tập làm việc với 11 đối tượng có liên quan, gồm: Lê Ngọc Minh (SN 1992, trú tại TDP 7, phường Hải Thành); Phan Xuân Sỹ (SN 1983, trú tại TDP 2, phường Đồng Phú); Lê Xuân Đặng (SN 1965, trú tại xã Quang Phú); Nguyễn Nhật Phương (SN 1985, trú tại phường Nam Lý); Nguyễn Thành Sơn (SN 1990, trú tại phường Phú Hải); Trần Văn Thuận (SN 1972, trú tại phường Bắc Nghĩa); Đào Sơn Lâm (SN 1986, trú tại phường Nam Lý); Phan Quốc Khánh (SN 1989, trú tại xã Lộc Ninh); Nguyễn Ngọc Hải (SN 1981, tạm trú tại phường Đồng Phú); Trần Anh Tú (SN 1989, trú tại phường Đồng Phú) và Trần Nam Hiếu (SN 1986, trú tại phường Đồng Phú).

Tại địa bàn huyện Bố Trạch, Ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, triệu tập làm việc với 03 đối tượng, gồm: Phan Duy Khánh (SN 1987); Phạm Đình Hiên (SN 1988), Phan Xuân Ái (SN 1982), đều trú tại thôn 6, xã Đồng Trạch. Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, gồm 05 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1983), Hà Văn Ngọ (SN 1990), Hà Minh Đức (SN 1995), Hà Duy Oánh (SN 1979), đều trú tại xã Mai Hóa và Hoàng Nhật Lệ (SN 1993, trú tại xã Tiến Hóa).

Căn cứ vào tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được ban đầu thấy có đủ căn cứ để xác định 14 đối tượng gồm: Lê Ngọc Minh, Phan Xuân Sỹ, Nguyễn Thành Sơn, Đào Sơn Lâm, Phan Duy Khánh, Phạm Đình Hiên, Phan Xuân Ái, Nguyễn Thanh Hà, Hà Văn Ngọ, Hà Minh Đức, Hà Duy Oánh, Trần Nam Hiếu, Trần Anh Tú và Lê Xuân Đặng phạm vào tội đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 321, BLHS.

Bước đầu xác định, tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 9/2022 đến nay khoảng 80 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 114,3 triệu đồng, 21 điện thoại di động, máy tính các loại; 02 xe ô tô và gần 1.000 trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, nhiều cách thức để xóa dấu vết, ẩn danh, móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh ở phía Bắc, lôi kéo nhiều đối tượng ở các địa bàn TP. Đồng Hới, Tuyên Hóa, Bố Trạch tham gia đường dây thực hiện hành vi phạm tội.

- Advertisement -

Các đối tượng thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp Master, truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong88.com, va88pro.com, viva88.net..vv… và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng.

Trần Tuấn

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/pha-chuyen-an-danh-bac-qua-mang-quy-mo-lon-lien-quan-den-24-doi-tuong-so-tien-giao-dich-danh-bac-khoang-80-ty-dong/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm