7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

- Advertisement -

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, người dân tại các làng nghề trồng hoa tại Quảng Bình lại bận rộn hơn khi hoa vào vụ. Những người dân nơi đây lại bắt đầu những ngày tháng ăn, ngủ cùng cây hoa.

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Nhờ thời tiết thuận lợi, các hộ dân trồng hoa tại Quảng Bình đã bắt đầu xuống giống từ nửa tháng nay. Với những nông dân trồng hoa, vụ Tết Nguyên đán là vụ quan trọng nhất trong năm, bởi sự thành, bại của vụ hoa này có thể quyết định đến việc đón Tết ấm no hay không.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Đến làng hoa phường Quảng Long (TX. Ba Đồn) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, chúng tôi thấy được không khí chuẩn bị hoa Tết nơi đây vô cùng tất bật, người dân nơi đây tỉ mỉ chăm chút từng cây hoa để tạo nên những bông hoa to và chắc. Để cung ứng ra thị trường những bó hoa rực rỡ, họ phải thực hiện hàng loạt công đoạn từ cắt tỉa, chăm sóc đến tính toán thu hoạch.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Để hoa phát triển tốt, bông hoa to và thân cây chắc khoẻ thì cần phải bón phân, trừ sâu và tưới nước thường xuyên. Ngoài ra, ban đêm người dân còn phải bật bóng điện để đảm bảo ánh sáng phù hợp, điều chỉnh thời gian cho hoa nở đúng dịp.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Trong thời tiết lạnh giá như những ngày này, tại Quảng Bình, để cây hoa phát triển tốt, người dân phải tích cực chăm sóc, chăm bón đều đặn, đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, để quá trình phát triển của hoa đạt tối đa, người dân thường phải chong đèn, thắp sáng cả khu vườn vào ban đêm.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Hệ thống bóng điện chiếu sáng cho hoa thường được lắp đặt với mật độ cách nhau từ 1,5 – 2m, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình để lựa chọn các loại bóng điện có công suất và mức độ tiết kiệm điện khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là loại bóng đèn có công suất từ 15 – 20W. Khi màn đêm buông xuống, hàng nghìn bóng đèn điện đồng loạt được bật, chiếu sáng cả một vùng quê.

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Nói về việc chong đèn cho hoa vào ban đêm, ông Ngô Minh Năng (67 tuổi, ở thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn) cho hay, do thời tiết không có ngày nào giống ngày nào, thời gian hoa được chiếu sáng cũng khác nhau nhưng đa phần là không đủ ánh sáng để cây sinh trưởng tốt nhất nên cần phải chong đèn chiếu sáng cho cây hoa.

- Advertisement -

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

“Mùa vụ năm nay, gia đình tôi gieo trồng khoảng 10.000 cây hoa các loại như hoa pha lê, cúc, hoa màu… trên diện tích khoảng 400m2 trước vườn nhà. Năm nay, do thời tiết có phần thuận lợi nên tôi quyết định trồng nhiều hơn năm trước vì dự đoán năm nay nhu cầu chơi hoa của người dân sẽ tăng cao”, ông Năng giãi bày.

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Theo nhiều người dân, chi phí chiếu sáng cho hoa mỗi vụ có thể lên đến vài triệu đồng, tuy nhiên điều này là rất cần thiết để quá trình phát triển của hoa được ổn định. Đổi lại, nếu cây hoa nở đúng dịp, đạt chất lượng thì sẽ cho thu nhập khá cao.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Bên cạnh phường Quảng Long, xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) cũng là một trong những vụ hoa lớn của Quảng Bình, là nơi cung cấp hoa cho các đầu mối cả trong và ngoài tỉnh.Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Bà Nguyễn Thị Quyên (xã Lý Trạch) cho biết: “Trồng hoa vụ Tết khó khăn nhất chính là căn cho cây hoa nở đúng thời điểm sắp Tết. Bởi chỉ cần trời quá nắng hay mưa, lạnh thì cây hoa có thể nở sớm hoặc hư héo bất cứ lúc nào. Để hoa nở đúng thời gian mong muốn, thì tùy vào thời tiết mà mình phải căn chỉnh các yếu tố như nước, nhiệt độ… Nói chung để căn cho cây hoa nở chuẩn thì rất khó khăn và mất rất nhiều công sức”.

Nông dân Quảng Bình chong hàng ngàn bóng đèn ‘nuôi’ hoa Tết

Những năm gần đây, để tăng thêm thu nhập và nâng cao chất lượng, tăng giá trị của cây hoa, người dân xã Lý Trạch bắt đầu trồng thêm nhiều loại hoa đắt đỏ hơn trong các chậu như hoa cúc pha lê, hoa đào…

- Advertisement -

Nguồn:  Đại đoàn kết

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm