7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tỉnh Quảng Bình: Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ chất lượng, rộng khắp

- Advertisement -

Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Thực hiện phương châm xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, phát triển lực lượng DQTV ở 3 vùng: Đồng bằng, miền núi và ven biển, bảo đảm ở đâu có nhân dân là ở đó có DQTV, những năm qua, cơ quan quân sự các cấp khảo sát, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi DQTV; tổ chức đăng ký, quản lý, biên chế trong lực lượng DQTV bộ binh, binh chủng và bảo đảm số lượng, cơ cấu phù hợp.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo “làm điểm” xây dựng ở một số đơn vị DQTV để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Cụ thể như việc xây dựng Trung đội Dân quân biển xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Từ khi thành lập đến nay, Ban CHQS huyện Bố Trạch và Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nên công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu đạt kết quả khá tốt. Những cán bộ, chiến sĩ tham gia trung đội được tuyển chọn từ các thuyền viên, thành lập trên 3 tàu, hằng năm đều được huấn luyện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Trung đội còn được các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển… phối hợp huấn luyện bổ trợ một số nội dung khác. Kết quả kiểm tra kết thúc các đợt huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 2 trung đội và 17 tiểu đội dân quân biển hoạt động hết sức hiệu quả, góp phần quan trọng vào tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tỉnh Quảng Bình: Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ chất lượng, rộng khắp

Lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thao kết thúc nội dung huấn luyện.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, hằng năm, các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. 100% cán bộ được tập huấn đầy đủ các nội dung, chương trình. Trước khi tổ chức huấn luyện, các đơn vị đều tiến hành thông qua giáo án, bài giảng chu đáo. Ra quân huấn luyện đầu năm, tất cả các địa phương đều tổ chức hội thi cán bộ, hội thao mô hình, sáng kiến, duyệt đội ngũ… Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đưa vào huấn luyện bổ trợ một số nội dung sát với điều kiện, tình hình địa phương. Cụ thể như, các địa phương ven sông, vùng biển đưa vào huấn luyện nội dung phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn; các xã biên giới, miền núi phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn huấn luyện các phương án bảo vệ biên giới, phòng, chống cháy rừng, sạt lở đất… Kết quả huấn luyện DQTV của tỉnh hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó gần 80% khá, giỏi.

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng DQTV tỉnh Quảng Bình được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; huấn luyện đầy đủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG 

Theo Báo Quân đội nhân dân

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm