6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Năm 2018, phấn đấu số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 3,5 triệu lượt

- Advertisement -

Năm 2017, hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng trên các mặt, chất lượng phục vụ du lịch ngày càng được nâng cao, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu du lịch tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2018, phấn đấu số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 3,5 triệu lượtTổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 3,3 triệu lượt, vượt 10% so kế hoạch, tăng gần 80% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 lượt, tăng gần 109%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng trên 64%, riêng doanh thu chuyên ngành Du lịch ước đạt hơn 620 tỷ đồng, tăng gần 54%.

Để có được kết quả đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi và phát triển du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú theo từng phân khúc thị trường, mang lại những kết quả thiết thực như triển khai Chương trình quảng bá du lịch và mở đường bay Quảng Bình – Chiang Mai, Đồng Hới – Cát Bi; tổ chức thành công đêm thi trang phục dân tộc Hoa hậu hòa bình thế giới; thực hiện công tác quảng bá trên trang điện tử du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor… Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng triển khai phát triển các tuyến du lịch mới như khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy; khám phá tộc người Vân Kiều – khe Nước Lạnh – hang Văn Công; tìm hiểu văn hóa tộc người Arem, Ma Coong và khám phá hang Rục Cà Roòng; mở tour du lịch khám phá Sơn Đoòng với lộ trình mới 4 ngày 3 đêm. Ngoài ra, nhiều cơ sở lưu trú mới khai trương đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch với chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên, khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; phát triển nhân lực ngành Du lịch; khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch; tăng cường liên kết vùng, miền, đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá, hợp tác quốc tế, mở rộng không gian và thị trường du lịch để thu hút khách; phát huy hiệu quả các đường bay hiện có, xúc tiến mở thêm đường bay mới đến các trung tâm du lịch trong và ngoài nước nhằm phấn đấu năm 2018, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 3,5 triệu lượt.

N.Quý

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm