6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hơn 50.000 lượt người viếng thăm Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc

- Advertisement -

Trong những ngày đầu xuân, đã có trên 50.000 lượt người đến thăm Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy.

Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung với lịch sử trên 700 năm và đã trở thành một địa điểm tâm linh quen thuộc, hấp dẫn đối với du khách cả nước và trên địa bàn tỉnh.

Hơn 50.000 lượt người viếng thăm Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc

Hơn 50.000 lượt người viếng thăm Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc

Để phục vụ nhu cầu du xuân, lễ chùa đầu năm mới của đông đảo nhân dân, chùa Hoằng Phúc đã đầu tư trang trí để tạo ra 1 khung cảnh Tết tại chùa thật trang nghiêm, thanh tịnh. Đặc biệt, trong năm nay, số lượng thanh thiếu niên đến viếng chùa rất đông, điều này khẳng định chùa Hoằng Phúc đang dần trở thành địa chỉ quen thuộc, là điểm đến tâm linh hấp dẫn thu hút nhiều du khách thập phương.   

Được biết năm nay, Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc sẽ được tổ chức với quy mô lớn vào ngày 16 và 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Văn Mười (QBTV)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm