5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thông

- Advertisement -

Tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải tại Quảng Bình vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn sau tết Nguyên Đán.

Sau khi phản ánh hàng loạt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu hiệu chở quá trọng tải ngang nhiên hoạt động trên khắp các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Bình đã có văn bản cáo cáo số 52/SGTVT-TTr ngày 10/01/2018 gửi Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống. Công văn thừa nhận phản ánh tình trạng trên là đúng, nhưng cho rằng thông tin “không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý” là không chính xác.

Tuy nhiên, qua những gì phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống ghi nhận lại trước, trong và sau tết thì hiện tượng các loại xe tải có dấu hiệu quá tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn hoạt động “công khai”. 

Thậm chí, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tình trạng hoạt động vận tải, lưu lượng xe quá tải, cơi nới thành thùng, chở vun nóc, không những thuyên giảm, mà còn diễn ra rầm rộ hơn. Cụ thể là ở thành phố Đồng Hới và các huyện, thị xã lân cận.

Tại thành phố Đồng Hới, hàng ngày, xe tải có dấu hiệu nâng cao thành thùng chở quá tải vẫn chạy bon bon trên các tuyến đường trong thành phố, khiến người dân cảm thấy bất an.

Ghi nhận trong ngày 07/3 vừa qua, chỉ hơn một giờ đồng hồ ngồi quan sát tại ngã ba đường Quang Trung giao Nguyễn Hữu Cảnh, chúng tôi đã ghi nhận được hàng chục xe tải hạng nặng, vừa và nhỏ gầm rú, lao vun vút qua đoạn đường này.

Cụ thể: Từ 9g đến hơn 10g, chúng tôi đã liên tiếp ghi nhận được những xe có biển kiểm soát (BKS): 73L-5313, 73C-09410, 73C-07356, 73C-04383, 73C-07314, 73H-0610, 73C-03480, 73C-04323, 73C-7450, 73H-0455.

Ngoài những xe mang BKS nêu trên, còn có hàng chục xe khác chạy trên tuyến đường này mà không thể đọc được biển số vì chạy quá nhanh hoặc bị che mờ bởi bùn đất.

- Advertisement -

Quảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thôngQuảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thôngQuảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thôngQuảng Bình: Quảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thông

Hằng ngày cầu Nhật Lệ thuộc trung tâm thành phố Đồng Hới phải oằn mình ‘gánh’ những chuyến xe chở cát có dấu hiệu chở quá tải.

Tiếp tục khảo sát tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, đã có cả trăm chuyến xe tải chở cát, đất, có dấu hiệu chở đá vun nóc, cơi nới thành thùng lao nhanh qua đoạn đường này.

Điều đáng nói, không chỉ những chiếc xe tải có trọng tải vừa, nhỏ nối đuôi nhau mà còn rất nhiều con xe đầu kéo có tải trọng lớn “lầm lì” vượt cầu sông Nhật Lệ. Sau đó lại tỏa đi các tuyến đường trong nội đô thành phố. Điều này đang gây ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu và đe dọa đến những người cùng tham gia giao thông qua đây.

Tại khu vực này, chúng tôi đã ghi lại BKS của hàng loạt chiếc xe có dấu hiệu vi phạm, bao gồm 73C-07607, 73C-07145, 73C-05583, 73C-09011, 73C-07535, 73C-03480, 73C-07989, 73C-08201, 73C-03819, 73C08342, 73C-02895, 73C-07543, 73C-02032, 73C-05435, 73C-08338, 73C-08270, 73C-05843, 73C-07146, 73C-08375.

Theo tìm hiểu, những người dân khi tham gia giao thông trong các tuyến đường trong nội đô thành phố luôn có tâm lý lo lắng, bất an, bởi hàng ngày họ phải tiếp xúc đối mặt với những “hung thần”  đường phố.

Khi được phóng viên hỏi về lượng xe tải chạy trong nội đô thành phố Đồng Hới, một người dân (xin giấu tên) lắc đầu ngao ngán: “Không đếm xuể !”.

“Không hiểu sao hằng ngày có hàng loạt chuyến xe tải chở be thùng, cơi nới thùng, che chắn tạm bợ, để vung vãi đất cát trên các tuyến đường thành phố mà không hề có cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý?”, người dân này thắc mắc.

- Advertisement -

Tại các khu vực khác như các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tình trạng các xe cơi nới nâng thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải cũng hoạt động khá sôi nổi. Những chiếc xe mà phóng viên ghi nhận lại mang BKS 73C-05516, 73C-07311, 73C-05663, 73C-01538, 73C-07644, 73L-6976, 73C-01415, 72C-05216, 72C-05318, 73C-02093, 73C-05538 v.v…

Trong khi, tại địa điểm trên tuyến đường Quốc lộ 12 cũng có 1 tổ chốt của Thanh tra giao thông (TTGT) luôn túc trực để xử lý các phương tiện vận tải có dấu hiệu chở quá tải và cơi nới thành thùng sai quy định (!?).

Quảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thôngQuảng Bình: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hiện tượng xe cơi nới thành, thùng của một số doanh nghiệp, cá nhân diễn ra rất nhiều.

Ngày 07/03/2018, phóng viên đã liên hệ với ông Hải, Giám đốc Sở GTVT, phản ánh về việc trên và đề nghị can thiệp để làm việc với ông Hoàng Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, đề nghị ông Dũng cung cấp văn bản về quản lý và xử phạt của lực lượng TTGT đối với hiện tượng xe vi phạm chở quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2017 – 2018. Ông Dũng hứa sẽ cung cấp các văn bản này qua Email.

Vậy nhưng đến ngày 15/03/2018, phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào. Sau khi liên hệ lại, ông Dũng có gửi email cho phóng viên với vẻn vẹn vài dòng: “Trường hợp vi phạm 92TH. Số tiền: 248.160.000. Trường hợp tước quyền sử dụng GPLX: 12 TH”. Thật khó hiểu lý do vì sao ông Dũng lại “ngại” cung cấp văn bản về công tác quản lý và xử phạt của lực lượng TTGT (!?).

Quảng Bình: "Hung thần" đường phố vẫn lộng hành, đe dọa người tham gia giao thông

Email mà ông Hoàng Ngọc Dũng, Chánh TTGT gửi cho phóng viên

Trước câu hỏi của phóng viên về tình trạng các loại xe có dấu hiệu chở quá tải chạy qua cầu Nhật Lệ, mỏ cát khai thác này là của ai, ông Dũng chỉ trả lời “mỏ cát này hình như là của doanh nghiệp Thái An”, chứ không khẳng định chắc chắn. Trong khi, mỏ cát này (nằm trong lòng thành phố Đồng Hới), cách Sở GTVT và TTGT Quảng Bình không xa (?).

Tình trạng xe quá tải ngang nhiên “lộng hành” trên nhiều tuyến đường, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông nhưng không được giải quyết triệt để, một phần trách nhiệm thuộc về lực lượng TTGT tỉnh Quảng Bình. 

Dư luận đang tỏ ra hoài nghi về việc có hay không chuyện “chống lưng”, “bảo kê” cho các Cty, doanh nghiệp vận tải hoạt đông? 

Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Trường Giang (Báo Nhân đạo & Đời sống)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm